Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi 55: Khi một ngôi sao không còn sống vì hào quang

Đàm Vĩnh Hưng từng dành nửa đời người để trở thành một ngôi sao nhưng bước sang tuổi 55, anh lại đang dành những năm tháng đẹp nhất để trở thành một con người nhẹ nhõm hơn.

Ngày 2/10, Đàm Vĩnh Hưng bước sang tuổi 55. Một con số đủ dài để nhìn lại một hành trình mà ở đó, người đàn ông này từng đi qua gần như mọi cung bậc của đời sống nghệ sĩ, đó là những sân khấu lớn, ánh đèn rực rỡ, những danh xưng, cuộc tranh luận không hồi kết, những lần được tung hô và cả những thời điểm phải tự mình bước qua những khoảng lặng.

Thế nhưng nếu đặt Đàm Vĩnh Hưng của hôm nay cạnh Đàm Vĩnh Hưng của 10 hay 15 năm trước, có lẽ điều dễ nhận ra nhất không nằm ở ngoại hình hay tuổi tác. Vẫn là cái tên ấy, vẫn giọng hát ấy, vẫn một người đàn ông có sức hút đặc biệt mỗi khi bước lên sân khấu, nhưng bên trong dường như đã có một sự dịch chuyển rất lớn. Đó là khi Đàm Vĩnh Hưng dịu lại!

Đàm Vĩnh Hưng hôm nay đã khác đi rất nhiều so với Đàm Vĩnh Hưng của 10 hay 15 năm trước.

Đàm Vĩnh Hưng hôm nay đã khác đi rất nhiều so với Đàm Vĩnh Hưng của 10 hay 15 năm trước.

Người từng luôn muốn mình phải thật nổi bật giữa đám đông giờ đây có thể thoải mái đứng đó, cười một câu rất đời thường, đùa với khán giả, kể một câu chuyện không quá trau chuốt và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Người từng quyết liệt với cái tôi của mình dường như cũng học được cách bỏ qua nhiều điều hơn. Không phải vì Đàm Vĩnh Hưng yếu đi mà có lẽ bởi sau quá nhiều năm sống dưới ánh đèn, anh đã hiểu điều gì thật sự đáng để mình giữ lại.

Đàm Vĩnh Hưng của những năm tháng trước từng là một người rất muốn được nhìn thấy. Có thể nói, một phần sức mạnh của anh đến từ chính khát khao ấy. Trong một môi trường mà hàng trăm, hàng nghìn người cùng muốn đứng dưới ánh đèn, Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ chọn cách đứng ở phía sau. Anh bước lên phía trước bằng một cá tính mạnh, một cái tôi lớn, sự quyết liệt trong cách làm nghề và cả cách bảo vệ tên tuổi của mình.

Đàm Vĩnh Hưng muốn được công nhận, muốn được nhớ đến, muốn đứng ở vị trí cao nhất mà mình có thể chạm tới. Đó từng là một Đàm Vĩnh Hưng rất đặc trưng: Mạnh mẽ, thẳng thắn, không dễ nhường bước và đôi khi sẵn sàng đối diện với những tranh luận để bảo vệ điều anh tin là đúng. Cái tôi ấy từng tạo nên sức bật cho một nghệ sĩ muốn đi thật xa. Nó giúp Đàm Vĩnh Hưng không chấp nhận việc mình chỉ là một cái tên giữa rất nhiều cái tên khác. Nhưng cũng chính vì đã từng sống quá lâu với nhu cầu được nhìn thấy, sự thay đổi của anh hôm nay mới trở nên đáng chú ý, bởi lẽ có những thứ từng giúp một người đi rất xa, nhưng đến một thời điểm, chính người đó phải học cách đặt nó xuống.

Sự xuất hiện của bé Polo dường như mở ra một vùng cảm xúc khác trong Đàm Vĩnh Hưng. Không thể nói một đứa trẻ khiến một người trưởng thành thay đổi hoàn toàn, nhưng khán giả có thể nhận ra ở anh một sự mềm mại ngày càng rõ hơn.

Sự xuất hiện của bé Polo dường như mở ra một vùng cảm xúc khác trong Đàm Vĩnh Hưng.

Sự xuất hiện của bé Polo dường như mở ra một vùng cảm xúc khác trong Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng nói về con nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện đời thường nhiều hơn, và quan trọng nhất, người ta nhìn thấy ở anh niềm vui đến từ những điều rất nhỏ.

Một người đàn ông từng có thể dành rất nhiều năng lượng cho những cuộc tranh luận giờ đây dường như thích dành năng lượng ấy cho những khoảnh khắc vui vẻ. Anh thích đùa hơn, gần gũi hơn, biết tạo ra tiếng cười trong những cuộc giao lưu thay vì lúc nào cũng phải giữ hình ảnh của một ngôi sao lớn.

Nếu trước đây, người ta dễ nhìn thấy ở Đàm Vĩnh Hưng sự quyết liệt của một người luôn muốn tiến về phía trước, thì hôm nay, người ta bắt đầu nhìn thấy một người biết dừng lại. Có lẽ khi một người đã có một thế giới nhỏ để trở về, họ không còn cần cả thế giới phải công nhận mình nữa.

Polo không phải lời giải thích cho tất cả những thay đổi của Đàm Vĩnh Hưng nhưng sự xuất hiện của cậu bé dường như cho anh thêm một lý do để nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác chậm hơn, mềm hơn và nhiều yêu thương hơn. Và sự thay đổi ấy không chỉ nằm trong cách sống mà nó còn đi vào âm nhạc.

Polo không phải lời giải thích cho tất cả những thay đổi của Đàm Vĩnh Hưng nhưng sự xuất hiện của cậu bé dường như cho anh thêm một lý do để nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác xưa.

Polo không phải lời giải thích cho tất cả những thay đổi của Đàm Vĩnh Hưng nhưng sự xuất hiện của cậu bé dường như cho anh thêm một lý do để nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác xưa.

Đàm Vĩnh Hưng hôm nay không còn hát như cách anh từng hát cách đây nhiều năm. Những cú luyến láy từng là dấu ấn quen thuộc được tiết chế hơn. Cách xử lý ca khúc cũng có những khoảng thở khác. Người nghe đôi khi có thể cảm thấy anh không còn quá cần phải phô diễn tất cả những gì mình có trong một câu hát.

Nhưng bớt luyến láy không nhất thiết đồng nghĩa với bớt kỹ thuật. Tiết chế cũng không có nghĩa là yếu đi. Đó có thể đơn giản là lựa chọn của một người đã đủ trải nghiệm để hiểu rằng đôi khi, một câu hát thẳng còn chạm sâu hơn mười lần phô diễn. 

Đàm Vĩnh Hưng không còn hát để cho người ta biết anh có thể hát thế nào mà hát bởi khán giả mong muốn. Đây có lẽ là một trong những thay đổi đẹp nhất của anh trên hành trình làm nghề bởi khi còn trẻ, nghệ sĩ thường muốn chứng minh mình có thể làm được bao nhiêu. Càng về sau, người nghệ sĩ càng hiểu rằng điều quan trọng không phải là mình có bao nhiêu khả năng, mà là mình lựa chọn sử dụng chúng như thế nào. Đàm Vĩnh Hưng dường như đang đi đến giai đoạn ấy. Anh không cần mỗi bài hát phải là một màn trình diễn để khẳng định vị trí. Không cần mỗi lần xuất hiện đều phải tạo ra một cuộc tranh luận. Không cần lúc nào cũng phải chứng minh mình là ai. Và chính khi bớt cố gắng chứng minh, người ta lại nhìn thấy một Đàm Vĩnh Hưng gần với khán giả hơn.

Có lẽ cũng từ đó, một điều khá thú vị bắt đầu xảy ra khi Đàm Vĩnh Hưng không chỉ còn là cái tên của những khán giả 8X, 9X từng lớn lên cùng âm nhạc của anh. Một thế hệ trẻ hơn, những người thậm chí không trải qua thời kỳ Đàm Vĩnh Hưng ở đỉnh cao nhất cũng bắt đầu chú ý đến anh.

Điều này đặc biệt rõ khi anh chủ động bước vào những không gian âm nhạc mới, kết nối với những nghệ sĩ trẻ và xuất hiện bên cạnh một thế hệ khán giả có gu thưởng thức rất khác. Anh không cố biến mình thành Gen Z. Anh cũng không cần phải nói những ngôn ngữ của người trẻ để chứng minh rằng mình hiểu họ. Anh chỉ bước vào thế giới ấy bằng chính con người mình.

Đàm Vĩnh Hưng đang dần bước vào thế giới âm nhạc cũng như thế hệ rất trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng đang dần bước vào thế giới âm nhạc cũng như thế hệ rất trẻ.

Sau một màn kết hợp với MCK, có những bạn trẻ nói với nhau một câu rất ngắn, rằng “Ferrari cũ thì vẫn là Ferrari”. Một câu nói tưởng như đùa vui nhưng lại có thể gợi ra rất nhiều điều về Đàm Vĩnh Hưng tuổi 55. Bởi Ferrari không cần biến thành một chiếc xe khác để chứng minh giá trị của mình. Nó chỉ cần tiếp tục là Ferrari. Và Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy... Anh có thể thay đổi cách hát, thay đổi cách giao tiếp, thay đổi cách nhìn về cuộc sống, bước vào những không gian mới và mở lòng với những nghệ sĩ trẻ. Nhưng sự thay đổi ấy không đồng nghĩa với việc xóa đi con người cũ. Ngược lại, có lẽ anh đang trở về gần hơn với bản chất của mình.

Điều đáng nói ở Đàm Vĩnh Hưng tuổi 55 không phải là anh vẫn còn được nhắc đến. Điều đáng nói là một thế hệ từng không thuộc về thời hoàng kim của anh đang bắt đầu tìm thấy sự thú vị ở người đàn ông ấy. Đó là một dạng sức sống rất khác. Không phải sức sống của một ngôi sao cố níu kéo tuổi trẻ, mà là sức sống của một nghệ sĩ hiểu rằng mỗi thế hệ đều có cách nghe nhạc, nhìn nghệ sĩ và định nghĩa sự hấp dẫn riêng. Muốn bước vào thế giới ấy, anh không nhất thiết phải trẻ hơn. Anh chỉ cần cởi mở hơn. Và có lẽ đây cũng là điều hiếm thấy trong hành trình của một nghệ sĩ, rằng càng đi lâu, họ càng bớt muốn chứng minh.

Đàm Vĩnh Hưng từng dành rất nhiều năm để xây dựng một cái tên đủ lớn để không ai có thể bỏ qua. Nhưng đến tuổi 55, điều khiến người ta chú ý ở anh lại không còn nằm ở việc cái tên ấy lớn đến đâu. Nó nằm ở việc người đàn ông phía sau cái tên ấy đã thay đổi như thế nào.

Đàm Vĩnh Hưng trầm hơn nhưng không lạnh lùng, hài hước hơn nhưng không cố gây chú ý, gần gũi hơn nhưng không đánh mất khoảng cách của một nghệ sĩ, bớt nóng giận, bớt hơn thua và dường như cũng bớt mang trên vai nhu cầu phải bảo vệ cái tôi của mình trước tất cả mọi người. Đó không phải sự từ bỏ hào quang. Đó là cách một người học được cách sống bên cạnh hào quang mà không để nó quyết định mình là ai.

55 tuổi, có lẽ Đàm Vĩnh Hưng không còn cần một danh xưng lớn hơn. Sau tất cả những sân khấu đã đi qua, những cuộc tranh luận từng trải qua, những lần đứng giữa ánh đèn và những khoảng lặng phải tự mình bước qua, thứ đáng giá nhất có lẽ không còn là người ta gọi anh bằng cái tên gì mà là khi nhìn lại, anh có thể nhận ra mình vẫn đứng đây, vẫn hát, vẫn làm nghề, vẫn cười, vẫn có những khán giả thuộc nhiều thế hệ nhưng đã trở thành một người khác, nhẹ hơn, vui hơn, biết yêu thương hơn và cũng biết buông bỏ nhiều hơn.

Ở 55 tuổi, có lẽ Đàm Vĩnh Hưng đã không còn cần một danh xưng lớn hơn. 

Ở 55 tuổi, có lẽ Đàm Vĩnh Hưng đã không còn cần một danh xưng lớn hơn. 

Đàm Vĩnh Hưng từng dành nửa đời người để trở thành một ngôi sao. Có lẽ ở tuổi 55, anh đang bước vào một chương khác, không còn quá bận tâm phải trở thành ai trong mắt người khác mà học cách trở thành một Đàm Vĩnh Hưng bình thản hơn trong chính cuộc đời mình. Và đó có lẽ là món quà sinh nhật đẹp nhất dành cho anh. Không phải kể lại Đàm Vĩnh Hưng đã từng huy hoàng thế nào, mà kể về một Đàm Vĩnh Hưng sau hào quang đã học được cách sống như thế nào. Bởi lẽ có những người dành nửa đời để trở thành một ngôi sao. Và rồi đến một ngày, họ nhận ra điều khó nhất không phải là đứng thật cao giữa ánh đèn, mà là bước xuống khỏi ánh đèn ấy, nhìn lại mình và vẫn thấy bình yên!

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/dam-vinh-hung-o-tuoi-55-khi-mot-ngoi-sao-khong-con-song-vi-hao-quang-202610011516011295.html