Trong nhiều năm, sông Hồng dù chảy qua trung tâm Hà Nội nhưng vẫn còn khá xa đời sống thường nhật của đô thị. Vì vậy, một trong những yêu cầu đặt ra trong điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng lần này là làm thế nào để dòng sông không chỉ là hành lang thoát lũ hay không gian cảnh quan, mà thực sự trở thành một phần của đời sống thành phố.
Với vị trí đặc biệt trong cấu trúc tự nhiên, lịch sử và văn hóa của Thủ đô, sông Hồng đang đứng trước cơ hội trở thành một không gian phát triển mới của Hà Nội. Tọa đàm “Sông Hồng - Biểu tượng phát triển mới của Thủ đô” đã đặt ra nhiều góc nhìn về cách thức hiện thực hóa tầm nhìn này trong giai đoạn phát triển mới.
Sông Hồng-dòng sông gắn với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long-Hà Nội, tuy nhiên, vai trò và tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang đặt ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ đô thị “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”; đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh, văn hóa-lịch sử và cảnh quan trung tâm của Thủ đô.
Phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng kéo dài khoảng 40 km, với quy mô hơn 11.400 ha. Một không gian lớn như vậy đặt ra những câu hỏi quan trọng: Phát triển thế nào để không đánh đổi an toàn phòng, chống lũ? Kiến tạo không gian mới ra sao mà vẫn giữ được làng cổ, làng nghề và ký ức của Thăng Long - Hà Nội?
Với quy mô và phạm vi tác động lớn, Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân Thủ đô. Bởi phía sau những đường nét trên bản đồ là nơi ở, sinh kế, đường đi, làng xóm và những không gian văn hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ.
Ven sông Hồng là nơi hình thành nhiều làng xóm, làng nghề và những không gian văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Giữ gìn di tích, bảo tồn không gian làng gắn với yêu cầu phát triển và an toàn là hướng được đặt ra trong quy hoạch. Từ đình Chử Xá đến chùa Vạn Phúc, câu chuyện giữ hồn làng đang được nhìn từ những giá trị cụ thể của từng khu vực.