Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những nỗi nhớ không bao giờ thành chuyện cũ. Đất nước có thêm bao mùa bình yên, mẹ có thêm bấy nhiêu năm thiếu vắng con. Bà Đặng Ái Việt tìm đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mang theo cây cọ và nghĩa tình của một người lính. Bà vẽ mẹ bằng lòng biết ơn của người từng đi qua chiến tranh, bằng sự cảm thông của một người mẹ trước những điều bình dị đã không còn: Một tiếng gọi “Mẹ ơi”, một bữa cơm có con trở về.
Giữa công viên mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, ông Lê Chí Công vẫn dõi theo từng lớp đất được lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bóc tách lên. Gần 60 năm sau ngày mẹ hy sinh, những bức ảnh cũ, chiếc vali, đôi gối thêu tên và vài dòng chữ của bà trở thành sợi dây nối ký ức, nuôi hy vọng một ngày tìm thấy mẹ và đưa bà trở về gia đình sau hành trình chờ đợi.
Trong số những kỷ vật của liệt sĩ Lê Thị Riêng có một cuốn album gia đình đã ngả màu theo thời gian với những dòng bút tích của bà, chiếc vỏ gối bà tự tay thêu cho con trước ngày chia xa mãi mãi.
Đúng ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7), nữ họa sĩ Đặng Ái Việt đã ra mắt triển lãm 'Tâm họa tri ân' trưng bày 63 bức tranh chân dung mẹ Việt Nam anh hùng.