Chi phí vốn ngân hàng ngày càng đắt đỏ, khó quay lại vùng thấp
Chi phí lãi của 27 ngân hàng niêm yết tăng mạnh 49% nửa đầu năm, khi nhiều nguồn vốn trở nên đắt đỏ hơn. Trước sức ép này, các ngân hàng tìm cách mở rộng kênh huy động, giữ chân, thu hút thêm CASA bằng các sản phẩm "lai". Tuy nhiên, chi phí vốn được dự báo khó sớm trở lại vùng thấp.
Chi phí lãi tăng 49%, áp lực vốn đắt lan rộng
Số liệu báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, nửa đầu năm 2026, chi phí lãi tăng 49%, cao hơn đáng kể mức tăng 33,6% của thu nhập lãi, lên 437.418 tỷ đồng, tương đương tăng thêm khoảng 144 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ.
Trong đó, chi phí trả lãi tiền gửi tăng 46,3% lên 348.193 tỷ đồng, chiếm áp đảo gần 80% tổng chi phí lãi và khoảng 77% tăng thêm.
Đáng chú ý, chi phí trả lãi tiền vay (gồm lãi vay từ các tổ chức tín dụng khác, Ngân hàng Nhà nước và các nguồn vay khác) tăng mạnh nhất 95,1%, lên 26.520 tỷ đồng; chi phí trả lãi phát hành giấy tờ có giá (chủ yếu từ trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác do ngân hàng phát hành) cũng tăng 53,6%, lên 58.849 tỷ đồng.

Chi phí huy động đã tăng gần 2 điểm phần trăm nửa năm và ở mức cao nhất kể từ giữa năm 2023. Ảnh: Đức Thanh
Như vậy, sức ép trả lãi không chỉ lớn lên ở nguồn tiền gửi chủ lực, mà còn lan rộng sang các khoản vay khác có chi phí đắt đỏ hơn.
Trong nhóm khảo sát, chi phí lãi tại MB tăng mạnh nhất, 87,6% lên 31.182 tỷ đồng; Nam A Bank đứng kế tiếp, tăng 82,8%; trong khi VPBank tăng 75,4% so với cùng kỳ; NCB tăng 68,8%; TPBank tăng 68,2%; ABBank 66,1%...
Tại MB, chi phí trả lãi tiền gửi tăng 90,4% lên 21.852 tỷ đồng, cao nhất nhóm khảo sát; trong khi lãi tiền vay tăng 189,3% lên 2.608 tỷ đồng và lãi giấy tờ có giá tăng 66,4% lên 6.615 tỷ đồng.
VPBank có tổng chi phí lãi đạt 32.982 tỷ đồng, tăng 75,4% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí trả lãi tiền gửi tăng 64,6%, lãi tiền vay tăng 90,7%; riêng chi phí trả lãi giấy tờ có giá tăng 120,2% lên 4.966 tỷ đồng, thuộc nhóm tăng mạnh nhất trong các ngân hàng khảo sát.
Với NCB, chi phí lãi tăng 68,8% lên 4.817 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi tăng 70,3%.
Diễn biến này đặt trong bối cảnh lãi suất huy động bước vào xu hướng tăng từ quý III/2025 và kéo dài suốt 1 năm nay, với mức tăng tại nhiều ngân hàng lên tới 3 - 4 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. Dù huy động gần đây tăng tốc, khoảng cách với tín dụng vẫn trên 2 triệu tỷ đồng.
Khi tiền gửi từ dân cư khó theo kịp nhu cầu vốn, các ngân hàng phải vừa duy trì lãi suất cạnh tranh, tung nhiều “chiêu” hút tiền gửi, vừa gia tăng huy động qua tiền vay và phát hành giấy tờ có giá - những nguồn vốn có chi phí cao và nhạy cảm hơn với lãi suất.
Trong báo cáo ngành ngân hàng mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đánh giá, chi phí huy động khó hạ nhanh, vì tiền gửi vẫn tăng chậm hơn tín dụng. Chi phí huy động đã tăng gần 2 điểm phần trăm nửa năm và ở mức cao nhất kể từ giữa 2023.
Vốn rẻ khó hơn, ngân hàng xoay xở nhiều kênh huy động
Trong bối cảnh dư địa tăng huy động tiền gửi còn hạn chế, theo ông Đỗ Thanh Tùng - Trưởng phòng cao cấp Trung tâm Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), các ngân hàng đang đẩy mạnh sử dụng các nguồn vốn khác. Cũng vì lẽ đó, thanh khoản hệ thống ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các nguồn như: tiền gửi Kho bạc Nhà nước, nghiệp vụ thị trường mở, chứng chỉ tiền gửi, thay vì chủ yếu dựa vào tăng trưởng tiền gửi cốt lõi từ thị trường 1 (thị trường dân cư và tổ chức kinh tế).
Bên cạnh đó, việc huy động vốn nước ngoài thông qua các khoản vay hợp vốn dần trở thành xu hướng mới với nhóm ngân hàng có tệp khách hàng FDI và xuất nhập khẩu lớn.
Hai tín hiệu giảm sức ép chi phí vốn
Theo TCBS Research, điểm hỗ trợ là lãi suất liên ngân hàng đang có xu hướng hạ nhiệt nhờ Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản và điều hành linh hoạt, nên nhóm ngân hàng dựa nhiều vào nguồn vốn liên ngân hàng sẽ bớt căng thẳng chi phí vốn. Tiền gửi khách hàng cũng đang có xu hướng gia tăng tốt, khi quý II/2026 tăng 4,8% so với quý I/2026 sau quý đầu năm gần như đi ngang, giúp giảm dần sức ép huy động.
“Các ngân hàng cũng tăng huy động qua những sản phẩm cấu trúc “lai” tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có lợi suất hấp dẫn nhằm giữ chân, thu hút thêm tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Đây là hướng huy động “vốn rẻ” đã xuất hiện kể từ 2024 và đang tiếp tục được các ngân hàng khai thác trong nửa đầu năm 2026” - ông Tùng nhấn mạnh.
Chia sẻ gần đây, bà Lê Hoàng Khánh An - Giám đốc Khối Tài chính Ngân hàng VPBank cho biết, trong bối cảnh chung của thị trường lãi suất, chi phí vốn của ngân hàng cũng tăng lên. VPBank đã chủ động thực hiện các chương trình rà soát lại lãi suất, tối ưu lại các kỳ hạn ưu đãi, thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng. Cùng với đó, chủ động tối ưu hóa lãi suất ở các tài sản sinh lời của ngân hàng nhằm bảo vệ biên lãi ròng (NIM) ở mức 4,5%.
Bên cạnh các kênh huy động trong nước, hoạt động huy động quốc tế cũng là một điểm nổi bật của VPBank. Theo bà An, chi phí hoán đổi (swap cost) để chuyển đổi các nguồn vốn trung, dài hạn vay quốc tế sang VND để củng cố nguồn vốn cho vay tín dụng của ngân hàng, cũng tăng lên.
“Mức chi phí hoán đổi hiện nay chạy ở khoảng 3 - 4%, mặc dù đã giảm nhưng vẫn cao so với cùng kỳ năm ngoái” - đại diện VPBank cho biết.
Tại MB, ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB cho biết, ngân hàng cố gắng giữ chi phí vốn không tăng quá nhanh. Theo đó, ngân hàng cố gắng duy trì vị thế dẫn đầu về CASA, nhờ lợi thế tập trung vào phân khúc khách hàng phổ thông, dù tỷ lệ này khó giữ 36 - 37% như năm ngoái.
Thay vì chỉ dựa vào huy động trong nước khi nguồn vốn này gặp khó khăn, MB tăng cường vay vốn nước ngoài và đã huy động được lượng vốn khá lớn từ thị trường quốc tế từ đầu năm.
Đồng thời, ngân hàng MB tối ưu lại cấu trúc huy động, thay vì chỉ huy động tiết kiệm thì tăng phát hành giấy tờ có giá; thay vì tập trung tiền gửi dài hạn thì chuyển sang tiền gửi ngắn hạn.
Theo chuyên gia VDSC, tác động từ đợt tăng chi phí vốn trong nửa đầu năm 2026, bao gồm tỷ lệ CASA suy giảm và việc đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong quý II, sẽ tiếp tục phản ánh vào mặt bằng lãi suất cho vay bình quân và chi phí vốn của ngân hàng nửa cuối năm.
Chi phí vốn khó quay về vùng thấp, các yếu tố hỗ trợ đủ “hãm” đà tăng
TCBS Research đánh giá, chi phí huy động khó hạ nhanh vì tiền gửi vẫn tăng chậm hơn tín dụng. Trong khi đó, giấy tờ có giá sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn tiền gửi trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, kế hoạch trái phiếu cấp 2 trên 75 nghìn tỷ đồng mới thực hiện một phần, cùng khoảng 20 nghìn tỷ đồng trái phiếu ngân hàng đáo hạn nửa cuối năm cần được đảo.
Tuy nhiên, TCBS Research cho rằng, đây là nguồn vốn đắt nhất trong cơ cấu huy động, chi phí vốn toàn ngành sẽ còn neo cao. Điểm nhóm phân tích lưu ý cần theo dõi là lãi suất phát hành 8 - 10%/năm, cao hơn 3 - 5 điểm phần trăm so với chi phí vốn bình quân 4,8% của ngành, nên mỗi điểm phần trăm tỷ trọng tăng thêm sẽ bào mòn NIM, rõ nhất ở OCB, ACB, Techcombank, MB, VPBank.
Các yếu tố hỗ trợ như: tiền gửi Kho bạc quay lại hệ thống theo tiến độ đầu tư công, quy định LDR (tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi) mới và điều phối “không đua lãi suất”... chỉ đủ để chặn đà tăng thêm chứ khó kéo mặt bằng xuống
VPBankS cũng cho rằng, dư địa giảm sâu của lãi suất huy động là không lớn. Tăng trưởng tín dụng vẫn đang cao hơn huy động, trong khi nhu cầu vốn thường tăng nhanh trong nửa cuối năm. Chi phí vốn toàn ngành khó quay lại vùng thấp của giai đoạn 2024 - 2025.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng vừa tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3,75 - 4%, lần đầu kể từ tháng 7/2023, có thể gia tăng áp lực lên tỷ giá, chi phí huy động và khiến lãi suất trong nước khó giảm.


