Đà Nẵng tạo giá trị kinh tế nông nghiệp qua số hóa nhà vườn
Sau quá trình quy hoạch và mở rộng không gian, Thành phố Đà Nẵng có lợi thế về nông nghiệp và dược liệu. Không gian sinh thái của thành phố cũng tạo ra dư địa lớn cho các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại đa dạng, toàn thành phố hiện có hơn 150.000 vườn, trang trại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với Đà Nẵng, làm thế nào để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế vườn, kinh tế trang trại.
Tổng diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng hơn 744 ngàn ha, trong đó diện tích rừng hơn 688 ngàn ha. Thành phố đã thu hút 09 tổ chức, doanh nghiệp phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp thuần túy, Đà Nẵng còn có lợi thế nổi bật về du lịch, dịch vụ, thị trường đô thị và hệ thống nhà hàng, khách sạn. Đây là điều kiện quan trọng để kinh tế vườn, kinh tế trang trại không chỉ tạo ra nông sản mà còn có khả năng phát triển sản phẩm chế biến, OCOP, quà tặng, dịch vụ trải nghiệm và du lịch nông nghiệp.
Riêng tại xã Tiên Phước có 1.317 với với các sản phẩm đặc sản chủ lực tiêu biểu, mang đặc trưng, đặc sản của Đà Nẵng như: Măng cụt, Lòn bon, Bưởi da xanh, Sầu riêng, Cam giấy Tiên Hà và Hồ tiêu Tiên, cùng các loại cây dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, Đẳng sâm, Ba kích...

Kinh tế trang trại không chỉ tạo ra nông sản mà còn có khả năng phát triển sản phẩm chế biến. Ảnh Trúc Lam
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với Đà Nẵng là làm thế nào để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Giá trị của khoa học và công nghệ cuối cùng phải được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể về năng suất, chất lượng, chi phí, thị trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên và thu nhập của người sản xuất.
Ông Hồ Viết Ký - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tiến - xã Sơn Cẩm Hà, Thành phố Đà Nẵng cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là đưa sản phẩm lên mạng để bán hàng. Chuyển đổi số còn là cách kể câu chuyện của sản phẩm và quảng bá hình ảnh quê hương đến với người tiêu dùng ở mọi nơi.
Thiết thực hơn, doanh nghiệp rất mong địa phương và các ngành chuyên môn quan tâm hỗ trợ nghiên cứu, tuyển chọn, phục tráng và nhân giống tiêu Tiên Phước, giúp người dân có nguồn giống tốt để khôi phục vùng trồng. Đó là việc cần làm trước, bởi muốn phát triển thương hiệu và bán hàng lâu dài thì phải có nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng đồng đều.
Ở góc độ khác bà Nguyễn Thị Huê, Giám đốc HTX Sản xuất Nông sản và Dược liệu Bản Boa, xã Trà Giáp cho rằng, việc chuyển đổi số trong kinh tế vườn, kinh tế trang trại là một chính sách rất kịp thời, tạo động lực lớn cho các hợp tác xã và chủ trang trại trên địa bàn. Từ thực tiễn HTX Bản Boa đang khởi tạo Mô hình Vườn - Rừng đa tầng 4 ha. Theo bà Huê, chuyển đổi số để giải quyết "nỗi đau" niềm tin khách hàng và định giá "giá trị thời gian" cho cây trồng đặc thù.

Bà Nguyễn Thị Huê, Giám đốc HTX Sản xuất Nông sản và Dược liệu Bản Boa, xã Trà Giáp, Thành phố Đà Nẵng.
Hiện nay, người tiêu dùng các sản phẩm nông sản, chăm sóc sức khỏe rất hoang mang trước thị trường trôi nổi, thiếu minh bạch và họ khát khao tìm kiếm các sản phẩm có dữ liệu chứng minh nguồn gốc rõ ràng.
Đặc biệt, đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và phụ thuộc lớn vào số tuổi như Trầm hương, Quế, hay các loài Dược liệu lâu năm..., giá trị và chất lượng sản phẩm tăng lên theo thời gian sinh trưởng. Nếu không có Chuyển đổi số, người tiêu dùng rất khó xác minh cây đã được trồng, chăm sóc thuận tự nhiên bao nhiêu năm.
Việc số hóa nhật ký canh tác ngay từ ngày gieo mầm giúp nhà vườn minh bạch tuổi cây và quy trình chăm sóc. Nhờ đó, chúng ta không chỉ bán nông sản thô, mà bán được đúng "giá trị thời gian và chất lượng thật" của cây trồng, nâng cao biên lợi nhuận cho người nông dân. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là số hóa được bao nhiêu, mà là số hóa tạo thêm được bao nhiêu giá trị. Đó cũng chính là bước chuyển đổi "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp".
Vấn đề này cũng được Ngành Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đặt ra tại Hội thảo "Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng" tổ chức ngày 2/10/2026 tại xã Tiên Phước – Thành phố Đà Nẵng. Đã có nhiều ý kiến tại hội thảo và doanh nghiệp, xoay quanh việc tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng, tăng tỷ lệ chế biến, mở rộng thị trường và sử dụng dữ liệu để nâng hiệu quả quản trị. Làm sao để mỗi khu vườn, mỗi trang trại đang tạo ra bao nhiêu giá trị và còn có thể tạo thêm giá trị ở mỗi khâu.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho rằng, hội thảo đã tiếp cận khá toàn diện theo chuỗi giá trị của kinh tế vườn, kinh tế trang trại, từ nguồn vốn, giống, các yếu tố đầu vào, tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc đến tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối với du lịch trải nghiệm nhà vườn, trang trại.
Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển mình, trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững; trong hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của thành phố. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng,sau khi không gian phát triển được mở rộng, nông nghiệp Đà Nẵng có quy mô, điều kiện sinh thái và cơ cấu sản xuất đa dạng hơn trước. Thành phố hiện có khoảng hơn 203 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp, 442 trang trại và 477 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận. Trong số các sản phẩm OCOP, 19 sản phẩm đã xuất khẩu, doanh thu xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026 ước trên 50 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2025, toàn thành phố có 654 hợp tác xã nông nghiệp, tăng thêm 46 hợp tác xã so với năm trước. Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 98 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, với sự tham gia của 97 hợp tác xã, 77 doanh nghiệp và gần 19 ngàn 500 hộ dân. Tổng nguồn vốn đầu tư của các dự án này đạt trên 381 tỷ đồng.

